
Ảnh minh họa (Nguồn: Tạp chí Công nghiệp)
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các địa phương gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn dân cư. Các đối tượng vận động là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, bà con tiểu thương, các doanh nghiệp, ban quản lý các chợ, hợp tác xã, các tầng lớp nhân dân... để cùng nâng cao nhận thức, dần dần thay đổi hành vi trong mua sắm, tiêu dùng. Nhiều đơn vị đã tổ chức tọa đàm giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng để nắm tâm lý, nhu cầu tiêu dùng của người dân, qua đó doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, cam kết sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, tăng cường công tác hậu mãi. Ông Lê Bá Trình - Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động vui mừng cho biết: "Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động thì người tiêu dùng thành phố đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng ưu tiên mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ trong nước, tâm lý sử dụng hàng ngoại được khắc phục đáng kể, người dân đã ý thức cảnh giác trước những hàng hóa giá rẻ nhưng không rõ về nguồn gốc xuất xứ. Những kết quả cơ bản trên đây có thêm cơ sở để khẳng định chủ trương phát động cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn TPHCM là đúng đắn, có nhiều ý nghĩa quan trọng để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm, nội lực của nhân dân trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước".
Không quản ngại khó khăn, các nghệ sĩ đã lặn lội đến các vùng miền của đất nước, đem đến cho người tiêu dùng nhiều câu chuyện ý nghĩa để tuyên truyền cho cuộc vận động, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân quan tâm đến các sản phẩm hàng Việt. Sự nhiệt tình tham gia của các văn nghệ sĩ đã thu hút sự quan tâm đông đảo của bà con tiểu thương, các doanh nghiệp và nhất là người tiêu dùng, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường. Thay mặt cho câu lạc bộ đại sứ hàng Việt, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ: "Với phương châm là tấn công từng centimet, nơi nào có hàng nước ngoài thì nơi đó có đại sứ hàng Việt với mục đích tuyên truyền và quảng bá đến người tiêu dùng Việt và các tổ chức cá nhân tham gia ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, thể hiện tiếng nói của người tiêu dùng, đóng góp ý kiến cho các doanh nghiệp Việt Nam, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, và vận động các doanh nghiệp Việt, các tiểu thương Việt bán hàng Việt cho người tiêu dùng Việt. Vượt qua tất cả áp lực thì câu lạc bộ đại sứ hàng Việt đã không ngừng phấn đấu và không ngừng tạo nên ý chí của mình để đi vận động suốt ngày suốt đêm với một phương châm là nơi nào có người tiêu dùng Việt thì nơi đó có đại sứ hàng Việt".
Sau khi nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các tham luận của các sở, ngành, ban quản lý chợ truyền thống, doanh nghiệp thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy chỉ đạo: "Thứ nhất, các cấp ủy, sở ngành, quận - huyện, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã triển khai. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn trên thị trường địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ thị trường mục tiêu, đầu tư xây dựng hơn nữa các công nghệ sản xuất mới để đưa ra những sản phẩm có tình năng vượt trội. UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành chức năng tập trung nghiên cứu để bổ sung các cơ chế chính sách , mở rộng đối tượng được hưởng cơ chế kích cầu để giúp doanh nghiệp thúc đẩy nhanh việc đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ. Tăng cường quản lý kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương người Việt Nam dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính Trị để tiêu thụ hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm".
Tóm lại, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, nhiều chuyển biến từ nhận thức và thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân thành phố theo hướng ưu tiên mua sắm hàng trong nước, ưu tiên dùng hàng Việt thay cho việc mua sắm hàng ngoại thì kết quả thăm dò dư luận xã hội về cuộc vận động cho thấy có khoảng 62,3% người dân ngày càng có ý thức trong việc ưu tiên mua sắm hàng Việt.

