7 trường hợp hiến tạng cứu sống 22 bệnh nhân

(VOH) - Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não.

Đây là 2 người đàn ông có độ tuổi trung niên mất do tai nạn giao thông. 

Trước đó, đã có 2 trường hợp hiến tạng được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện cùng lúc nhiều ca phẫu thuật cứu sống được cho 7 bệnh nhân gồm: ghép giác mạc cho 2 người, ghép thận cho 4 người và ghép gan cho 1 người. 

Người đàn ông này thoát cảnh mù lòa nhờ giác mạc của người chết não hiến tặng. Ảnh: Ngoisao

Có thể nói, đây là những tin vui trong những ngày đầu năm dành cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đầu năm 2015 đến nay, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 7 trường hợp hiến tạng cứu sống được 22 bệnh nhân.