70% vụ mua bán người là đưa sang Trung Quốc

(VOH) - Theo Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, trong năm 2014, cả nước xảy ra 469 vụ mua bán người với hơn 1.000 nạn nhân, giảm 7,5% số vụ và tăng 5% số nạn nhân so với năm 2013. Trong đó, mua bán người đưa sang Trung Quốc chiếm trên 70% tổng số vụ.

Các địa phương xảy ra nhiều là Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn và TP.HCM.

Nạn mua bán người diễn ra dưới nhiều hình thức như: đưa người xuất cảnh trái phép, lao động, du lịch tại các nước, môi giới hôn nhân, kết hôn giả. Tình hình người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ khá phổ biến và nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán chiếm khoảng 20% liên quan đến hình thức này.