90% lao động di cư chưa tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội

(VOH) - 100% lao động di cư làm việc trong ngành xây dựng và 50% trong ngành may mặc không được ký hợp đồng lao động.

ảnh minh họa: HNM

Đây là kết quả được công bố trong hội thảo: “Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội” do Tổ chức phi chính phủ Oxfam và Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tổ chức ngày 23/12.

Có 90% lao động di cư chưa được tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ vì có hơn 80% lao động di cư đem theo con và không có chính sách riêng về y tế, giáo dục, nhà ở...

Trong khi đó, đối tượng này lại không có bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nguyên nhân là không có hợp đồng lao động. Nhiều người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động để né đóng bảo hiểm xã hội.

PGS.TS Lê Thanh Giang – Viện Trưởng Viện Khoa học Xã hội Nam bộ đề nghị, cải thiện căn bản chính sách trong dài hạn, phải gỡ bỏ rào cản về việc tiếp cận hiện nay. Cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền để người lao động hiểu biết và tham gia tích cực vào chính sách an sinh xã hội dành cho mình.