Chiều 25/12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức Hội thảo đánh giá về diễn biến lũ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2024, báo Người lao động đưa tin.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ báo cáo mùa mưa và lũ năm 2024, xuất hiện 10 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, thấp hơn mức trung bình nhiều năm qua.
Lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 8 thấp hơn trung bình nhiều năm. Giai đoạn tháng 9 đến tháng 10, lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ nhiều năm và trung bình nhiều năm.
Lượng mưa cao nhất của mùa mưa ghi nhận trong các tháng 7, 8 và 9. Lượng mưa trung bình lớn nhất đạt vào tháng 9 do ảnh hưởng của cơn siêu bão số 3 (Yagi).
Theo ông Nguyễn Minh Giám, nguyên Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, công tác dự báo đang gặp những thách thức vì nhiều nguyên nhân như: tính phức tạp của hệ thống sông ngòi, ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng công trình thủy điện, đô thị hóa làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông, thiếu dữ liệu quan trắc ở vùng sâu vùng xa và biến đổi khí hậu…
Các biến động khó lường trong mùa mưa bão 2024 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải thiện công tác dự báo và phòng chống thiên tai. Ông Giám cho rằng cần đầu tư nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác quan trắc, xây dựng mô hình dự báo chính xác hơn, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo khí tượng và cảnh báo sớm. Đồng thời, nâng cao ý thức cộng đồng về lĩnh vực này để tối ưu hóa khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp.
Ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thông tin thêm rằng trong thời gian tới, Đài sẽ nghiên cứu phát triển dự báo bằng công nghệ AI bên cạnh phương pháp truyền thống. Qua đó nâng độ chi tiết và tính chính xác của dự báo đến từng địa điểm cụ thể.
Ông Tuấn nhận định định hướng này giúp Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tiến tới tự động hóa, hiện đại hóa công nghệ, từ đó tinh giảm nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.