An Giang: Bé trai 20 tháng tuổi tử vong ở nhà trẻ do bị nứt sọ

VOH - Kết luận pháp y xác định bé trai 20 tháng tuổi bị nứt sọ 12cm, tử vong do sốc mất máu cấp tính do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Ngày 7/6, gia đình bé trai N.H.B. (20 tháng tuổi) cho biết đã được cơ quan điều tra thông báo kết luận pháp y xác định nguyên nhân bé tử vong.

Cụ thể, pháp y phát hiện tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái; nứt sọ vùng đỉnh trái 12cm; máu tụ ngoài mạng cứng (lượng ít); bụng bị đứt vỡ phức tạp mạng treo và động mạch mạng treo…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã mời bảo mẫu Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) lấy lời khai.

An Giang: Bé trai 20 tháng tuổi tử vong ở nhà trẻ do bị nứt sọ 1
Cơ sở giữ trẻ - nơi bé trai 20 tháng tuổi tử vong 

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở mầm non Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) làm chủ, chưa được cấp phép hoạt động. 8 năm trước bị kiểm tra, chủ cơ sở dừng hoạt động, mới mở lại từ năm 2022.

Hôm 25/5, bé trai được gia đình đưa đến gửi tại nhà trẻ này, đến trưa Thư thông báo bé bị sốt, lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lớp học có khoảng 10 bé, do Phan Ngọc Minh Thư đứng lớp.