Các bệnh nhân gồm ông Y.S.Ê. (36 tuổi), chị Y.T.B.D. (27 tuổi) và cháu Y.L.S. (17 tuổi), cùng trú tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, tối 2/6, gia đình ông Y.S.Ê. tổ chức ăn lẩu, trong đó có sử dụng nấm hái từ rẫy. Sau bữa ăn, bảy người trong gia đình lần lượt xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, trong đó ba người có biểu hiện nặng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.
Bác sĩ Huỳnh Thị Đoan Dung, Phó khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của bệnh viện, cho biết trong số ba bệnh nhân nhập viện, có một trường hợp đã bị tổn thương gan và thận, hiện đang được theo dõi và điều trị tích cực. Các bác sĩ cũng đang phối hợp xét nghiệm, xác định loại nấm gây ngộ độc.
Cùng thời điểm, bệnh viện tiếp nhận thêm một ca ngộ độc khác là ông L.V.M. (trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), cũng với triệu chứng tương tự sau khi ăn nấm hái từ tự nhiên.
Đây không phải là lần đầu các vụ ngộ độc nấm hoang dại xảy ra ở Tây Nguyên. Nhiều người dân do nhầm lẫn với các loại nấm ăn được hoặc nấm quý, đã hái và sử dụng nấm trong tự nhiên mà không phân biệt rõ độc tính, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Các bác sĩ cảnh báo, nhiều loại nấm có độc tố rất mạnh, không mất đi kể cả khi đun sôi hay nấu chín. Đặc biệt, độc tố của một số loại nấm có thể âm thầm tấn công gan, thận và gây suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.
Ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng nấm mọc hoang nếu không có chuyên môn nhận dạng, tránh những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe và tính mạng.


