Ảnh hưởng của EL NINO: Xâm nhập mặn xuất hiện sớm tại vùng ven biển ĐBSCL

(VOH) - Sáng 31/10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015-2016 do ảnh hưởng của hiện tượng EL NINO.

 

Xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lúa Đông Xuân, Xuân Hè (Ảnh minh họa: cenres.ctu.edu)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, năm 2015, do ảnh hưởng của El Nino, hạn hán làm gần 40.000 ha phải dừng sản xuất do thiếu nước, diện tích cây trồng bị hạn lên tới 122.000 ha và hàng chục ngàn người bị thiếu nước sinh hoạt.

Theo bản tin đặc biệt của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, khả năng đạt cường độ của El Nino kỷ lục 1997/1998 và kéo dài đến hết mùa Đông Xuân 2015 - 2016. Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El Nino 2014 - 2016 sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua.

Trên sông Cửu Long, đỉnh lũ năm 2015 ở mức thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, có khả năng xuất hiện đỉnh lũ năm thấp nhất tính từ năm 1926 đến nay. Tổng lượng dòng chảy thượng nguồn Mê Kông về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến hết mùa khô năm 2016 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-50%.Với dự báo dòng chảy thượng nguồn sông Cửu Long thiếu hụt nhiều, xâm nhập mặn tại vùng ven biển ĐBSCL sẽ xuất hiện sớm, vào sâu trong đất liền so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp nước cho nông nghiệp và dân sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về sự phức tạp của hiện tượng Enl nino và biến đổi khí hậu. Ông Hải yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương cần tổ chức dự báo xâm nhập mặn, chủ động giám sát xâm nhập mặn tại các cửa lấy nước, hỗ trợ nhân dân lấy nước, trữ nước vào những thời gian độ mặn ở mức cho phép; tăng cường sử dụng nước tiết kiệm và áp dụng các giải pháp tưới tiên tiên, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn...

Bình luận