Áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục cứu sống 70% bệnh nhân tay chân miệng nặng

Phát biểu tại hội nghị khoa học nhi khoa vào sáng nay 3/7, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 TS - BS Tăng Chí Thượng, cho biết: cùng với nhiều tiến bộ trong điều trị, tại bệnh viện Nhi đồng 1 thời gian qua đã phát triển rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong bệnh nhi như: phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp, thông tim can thiệp điều trị các tật tim bẩm sinh mà không cần phải phẫu thuật, dùng khí NO để điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, cấy ốc tai điện tử cho bệnh nhi khiếm thính và đặc biệt là áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị những ca tay chân miệng nặng.
Trong mùa dịch cao điểm tay chân miệng vừa qua, bệnh viện Nhi đồng 1  là nơi đầu tiên trên thế giới áp dụng thành công kỹ thuật lọc máu liên tục để điều trị bệnh tay chân miệng nặng độ III, độ IV.  Nhờ áp dụng kỹ thuật này,  đã cứu được 70% bệnh nhân bệnh tay chân miệng nặng độ III, độ IV mà trước kia, chưa áp dụng thì hầu hết các trường hợp nặng đều tử vong.
Hội nghị khoa học nhi khoa lần này bên cạnh những báo cáo có giá trị thiết thực từ bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 còn có sự tham gia của các bác sĩ, điều dưỡng từ các tỉnh thành trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm hay trong điều trị nhi khoa.