Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1

(VOH) – Chiều 11/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hiện mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 của năm 2017.

Vị trí tâm bão số 1 (có tên quốc tế là Merbok) hồi 13 giờ ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc 116,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75km/h), giật cấp 9-10.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn: nchmf.gov.vn/VIETNAM+

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.