Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết hiện áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía nam.
Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ hoạt động ổn định trong khi gió đông bắc đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Tổ hợp các hình thế này chi phối trực tiếp quỹ đạo và cường độ cơn bão sắp hình thành trên Biển Đông.
Nhận định về cơn bão mới, ông Quyết cho rằng bão có thể đạt cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Khi tiến gần bờ, cường độ bão sẽ suy yếu dần. Nguyên nhân là nhiệt độ bề mặt nước biển hiện chỉ khoảng 28°C, không quá cao để “nuôi” bão mạnh lên, đồng thời độ ẩm không khí theo độ cao cũng ở mức thấp, không thuận lợi cho quá trình tăng cấp.
“Bão mạnh khi ngoài khơi nhưng càng áp sát đất liền, điều kiện môi trường không còn lý tưởng nên khả năng cao sẽ giảm cấp trước khi đổ bộ”, ông phân tích.
Về hướng di chuyển, ông Quyết cho biết do gió đông bắc đang hoạt động mạnh và rãnh áp thấp hoạt động ở khu vực Nam Trung Bộ, cơn bão này sẽ khó có khả năng đi lên vĩ độ cao, đồng thời cũng khó lệch xuống phía Nam Bộ hay TPHCM. Nói cách khác, kịch bản bão “quét thẳng” vào khu vực Đông Nam Bộ như một số cơn bão trong quá khứ được đánh giá là ít khả năng xảy ra.
Chung quan điểm, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết theo dự báo mới nhất của Nhật Bản khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông, cường độ có thể đạt cấp 10, giật cấp 12.
Khi còn cách bờ khoảng 100km, bão được dự báo sẽ suy yếu. Bà Lan phân tích ngày 26/11, khi bão đang ở trên Biển Đông, không khí lạnh từ phía bắc vẫn còn tăng cường khá mạnh nhưng tâm bão còn xa, mới vượt qua Philippines nên chưa chịu tác động rõ rệt. Lúc này, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây - tây bắc.
“Khi bão đi vào phía bắc đặc khu Trường Sa, không khí lạnh mới đủ điều kiện để làm nó đổi hướng đi tây - tây nam. Đến khi bão gần bờ, không khí lạnh suy yếu nên khó có thể đẩy sâu xuống Nam Bộ như cơn bão Durian trước đây. Cả mô hình của Mỹ và Nhật Bản hiện đều cho rằng bão sẽ đi vào khu vực từ Phú Yên cũ đến Khánh Hòa”, bà Lan cho biết.
Dù vậy, bà Lan cảnh báo rủi ro lớn nhất lần này không nằm ở gió bão mà ở mưa lũ. Khu vực Nam Trung Bộ thời gian qua đã trải qua hai đợt mưa lớn, lũ cao, đất đai đã “no nước” nhiều khu vực đồi núi, taluy, bờ sông, bờ suối đã bị bão, lũ bào mòn.
“Trong bối cảnh đó, một cơn bão mới mang theo lượng mưa lớn trút xuống sẽ rất nguy hiểm vì nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt trượt taluy tăng lên rõ rệt. Bà con vừa gượng dậy sau mưa bão, nay lại đối mặt với nguy cơ mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, rủi ro sẽ khó lường hơn rất nhiều”, bà Lan phân tích.
Các chuyên gia đều nhấn mạnh, dù mô hình hiện tại cho thấy bão khó “lao xuống” Nam Bộ như Durian nhưng tình hình thời tiết vẫn có thể biến đổi nhanh, đặc biệt trong bối cảnh khí hậu cực đoan.
Người dân tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả Nam Bộ vẫn cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo chính thức, chủ động lên phương án phòng chống bão và mưa lũ, gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống thoát nước, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán khi có khuyến cáo.



