Áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ, Thanh Hóa - Đà Nẵng có đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định tại tọa độ 15,8 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20 km/giờ, tiến gần vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Đến sáng 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở trên khu vực Trung Lào, với vận tốc di chuyển tăng lên 20-25 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, nhưng ít khả năng đạt đến cấp 9. Khi tiến sát vùng biển ven bờ, hình thái này có xu hướng suy yếu dần.

Mây đối lưu và hoàn lưu bão lệch về phía Tây sẽ khiến đất liền và ven biển nước ta hứng chịu mưa lớn ngay từ chiều 29/8 với cao điểm từ đêm 30/8 đến sáng 31/8.

dbqg_xtnd_20250829_0800
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 29/8 - Nguồn: NCHMF

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) xuất hiện mưa dông mạnh, gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-5m, biển động dữ dội.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-5m. Các chuyên gia cảnh báo tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm này có khả năng chịu tác động mạnh của dông lốc, sóng lớn, gió giật nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rất to, phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400 mm.

Lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở đất do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Bộ đề nghị các địa phương huy động nguồn lực tập trung xử lý hậu quả, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo; đồng thời thông tin đầy đủ, kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Trong những ngày qua, hoàn lưu bão số 5 đã gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiều địa phương hứng chịu lũ lụt, thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Áp thấp nhiệt đới lần này càng đặt ra yêu cầu cấp bách về ứng phó chủ động, đặc biệt với những vùng đã bị ảnh hưởng trước đó.

Bình luận