Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chậm

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến gần hơn về phía quần đảo Hoàng Sa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Hệ thống này đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo đến 19h ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 18,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 114,5 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

AP THAP NHIET DOI 2025

Trên biển, vùng phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo thuyền trưởng, chủ phương tiện cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, chủ động phòng tránh, không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Cảnh báo an toàn hàng hải
Với đặc điểm di chuyển chậm, áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa dông diện rộng và duy trì sóng cao nhiều giờ, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho các hoạt động hàng hải. Ngư dân và lực lượng cứu hộ cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời ứng phó khi thời tiết có diễn biến xấu.

Các địa phương ven biển và đơn vị quản lý tàu cá, đặc biệt là tại khu vực Bắc Biển Đông, cần sẵn sàng phương án ứng phó, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho lao động trên biển.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến gần hơn về phía quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết cực đoan như gió mạnh, mưa dông và sóng cao vẫn có thể tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải.

Bình luận