Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm: Công Bằng (Thái Nguyên) 132mm, Thàng Tín (Tuyên Quang) 115mm, Thạch An (Cao Bằng) 107mm, Làng Mô (Lai Châu) 104mm, Tân Tiến (Lào Cai) 101mm.
Tại thành phố Lào Cai cũ, mưa lớn sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường như Lê Thanh, Hoàng Quốc Việt ngập úng. Tại Trường mầm non Hoa Ban (phường Cam Đường), nước ngập tràn vào lớp học, phòng y tế, phòng làm việc, khu vui chơi và bếp ăn, gây hư hỏng thiết bị và để lại bùn đất. UBND phường đã huy động lực lượng cùng giáo viên, công an đến hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khôi phục cơ sở vật chất.
Cơ quan khí tượng dự báo từ sáng 9 đến đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất trên 100mm/3 giờ, dễ gây lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực sườn dốc.
Ngoài ra, ngày và đêm 9/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông, có nơi mưa to với lượng 15-30mm, cục bộ trên 80mm, tập trung chiều tối. Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng 10-30mm, cục bộ trên 70mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do mưa lớn, từ đêm 9/9 đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ, biên độ lên 3-6m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình có thể đạt báo động 1-2, có nơi trên báo động 2; hạ lưu sông Thao và Thái Bình ở mức báo động 1; hạ lưu sông Lô dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở tại các khu vực núi.
Tại Hà Nội, theo dõi vệ tinh và ra đa thời tiết lúc 10h5 sáng 9/9 cho thấy vùng mây đối lưu đã hình thành ở tây nam thành phố, tại các phường, xã Trần Phú, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hồng Sơn. Trong 15 phút đến 4 giờ tới, khu vực Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Dương Nội, Hà Đông có mưa, dông, sau đó mở rộng ra trung tâm thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


