Mặt trận đã quy tụ, tập hợp được sự hậu thuẫn và đồng lòng của các giới, các ngành, các nhân sĩ trí thức, công - nông - binh và mọi tầng lớp nhân dân trở thành lực lượng nòng cốt cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Nguyễn Hoàng Năng phát biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ tại TPHCM - Ảnh: CATP.
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM.
VOH: Thưa ông, 85 năm qua, cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất (DTTN) Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc VN đã xây dựng nên truyền thống cách mạng vẻ vang gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), của dân tộc Việt Nam. Đánh giá về những đóng góp quan trọng của Mặt trận qua các thời kỳ, ông nhận định gì?
Ông Nguyễn Hoàng Năng: Trong 85 năm hình thành và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc VN, Mặt trận đã có sự đồng hành cùng với ĐCSVN và dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do.
Trong thời gian qua, Mặt trận đã đồng hành góp sức cùng Đảng, chính quyền xây dựng đất nước và TP ngày càng phát triển. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện đúng chức năng, vai trò, vị trí của mình, là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp tất cả các tầng lớp không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giới tính, đều vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước ngày một hùng cường đúng như tâm niệm và nguyện vọng của nhân dân.
Thông qua hoạt động của mình, nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, trên cơ sở thực hiện theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân, định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
VOH: Từ sau ngày thống nhất đất nước, nhất là sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây, rút ra những bài học lịch sử để củng cố, mở rộng, tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Để vị trí vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, theo ông Nhà nước cần tạo cơ chế nào cho Mặt trận hoạt động, cũng như Mặt trận cần phải làm gì?
Ông Nguyễn Hoàng Năng: Vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị. Trong từng bước hoàn thiện đó, đến nay, Mặt trận đã được thể chế hóa theo Luật pháp, có điều kiện, cơ chế để hoạt động.
Song, để thực thi được các vấn đề đó, các cấp chính quyền, Đảng, ngoài Luật, cần có thể chế quy định Luật pháp để đảm bảo điều kiện cho Mặt trận hoạt động và thực thi chức trách của mình. Luật đã có, điều kiện đã có, nhưng các tổ chức chính quyền, Nhà nước, cũng như những tổ chức khác cần có cơ chế phối hợp thế nào, có trách nhiệm và nghĩa vụ trả lời ra sao để Mặt trận có sự phản hồi trở lại cho nhân dân, qua đó làm tốt được trách nhiệm của mình. Đặc biệt là các cấp cơ sở, phải chấp hành việc này một cách nghiêm túc, tự giác, từ đó, Mặt trận mới thể hiện được vai trò của mình trong công tác vận động thuyết phục người dân.
Về phía Mặt trận, để đảm bảo vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận phải làm thế nào để nâng tầm nhận thức của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Người cán bộ Mặt trận phải có sự hiểu biết, am tường và nắm chắc các vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… đặc biệt là đối với những vấn đề mình giám sát, phản biện, phải tìm hiểu Luật pháp đang cho phép mình giám sát, phản biện vấn đề gì và điều kiện nào mình tham gia góp ý để đạt hiệu quả.
VOH: Trong 85 năm qua, những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn nào của quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận mà ông cho là quan trọng và tâm đắc ?
Ông Nguyễn Hoàng Năng: Một bài học lớn là Mặt trận là nơi tập hợp tất cả các thành phần, các giới, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, chỉ một mục tiêu là đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước ngày một phát triển. Đây là kinh nghiệm tôi thấy quý nhất và lớn nhất, nó thể hiện vai trò, chức năng của tổ chức Mặt trận cả trong quá trình kháng chiến cũng như trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước.
Bài học thứ hai, Mặt trận là nơi ngày càng thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân. Thông qua tổ chức Mặt trận, nhân dân các giới, các ngành có thể tham gia góp ý, thể hiện chính kiến, quan điểm của mình trong từng quy định, chính sách của Nhà nước mà có tác động đến đời sống của nhân dân. Thứ ba, Mặt trận phải thể hiện là công tác vận động, thuyết phục, không phải Mặt trận đòi quyền lực này, kia mà là theo đúng chủ trương và quyền hạn của Mặt trận được Nhà nước quy định.
Xin trân trọng cảm ơn ông!

