Ban Dân vận TW khảo sát về chính sách dân tộc đối với cộng đồng người Chăm ở phường 17 quận Phú Nhuậ

(VOH) - Sáng 10/11, đoàn công tác Ban Dân vận Trung Ương do ông Nguyễn Văn Phi-phó vụ trưởng vụ dân tộc Ban dân vận Trung Ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát về công tác chăm lo, củng cố hệ thống chính trị đối với cộng đồng người Chăm ở phường 17 quận Phú Nhuận.

Ban Dân vận TW khảo sát về chính sách dân tộc đối với cộng đồng người Chăm ở phường 17 quận Phú Nhuận

 

(VOH) - Sáng 10/11, đoàn công tác Ban Dân vận Trung Ương do ông Nguyễn Văn Phi-phó vụ trưởng vụ dân tộc Ban dân vận Trung Ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát về công tác chăm lo, củng cố hệ thống chính trị đối với cộng đồng người Chăm ở phường 17 quận Phú Nhuận.

 

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Túy Nga-Chủ tịch UBND phường 17 quận Phú Nhuận cho biết: hiện nay trên địa bàn quận có gần 700 người Chăm sinh sống, đa phần là dân lao động, sống bằng nghề bán dạo. Trong những năm qua, nhờ chương trình hỗ trợ đời sống cộng đồng người Chăm, UBND phường 17 quận Phú Nhuận đã chăm lo cải thiện đời sống đồng bào Chăm như: xây dựng nhà tình thương, gắn đồng hồ nước miễn phí, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm và cấp phát học bổng Nguyễn Hữu Thọ hằng năm gần 100 suất cho đồng bào Chăm. Đáng chú ý, là qua công tác vận động tỷ lệ sinh con thứ 3 của dân tộc Chăm giảm hẳn và từ đầu năm đến nay không có trường hợp sinh con thứ 3, tình trạng trẻ em bỏ học cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, người Chăm cũng đã tham gia vào các hoạt động đoàn thể ở khu phố, tích cực ủng hộ các phong trào ở địa phương. Phường 17 quận Phú Nhuận cũng đã thành lập Vụ trưởng vụ Dân tộc- Ban Dân vận Trung Ương đánh giá cao công tác chăm lo đời sống dân tộc Chăm, đồng thời ông cũng đề nghị lãnh đạo phường 17 quận Phú Nhuận cần chú ý quan tâm hơn nữa về việc làm, học tập và phát triển Đảng trong đối tượng người dân tộc Chăm.

 

Minh Hiệp