Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(VOH) - Sáng 4/7, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối Kinh tế-Tài chính Trung ương Cục miền Nam tổ chức họp mặt truyền thống, mừng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đến tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Hữu Chí cùng gần 600 thành viên Câu lạc bộ.

Văn nghệ mừng nhịp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam.

Ban Kinh tế -Tài chính Trung ương Cục miền Nam được thành lập năm 1961 và có nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 1975 là nghiên cứu trình Trung ương Cục miền Nam thông qua đường lối, chính sách, biện pháp lớn về kinh tế tài chính; xây dựng các chính sách cụ thể, xây dựng tổ chức ngành và hướng dẫn giúp đỡ xây dựng ngành ở địa phương; đào tạo cán bộ làm công tác kinh tế - tài chính, tuyên truyền về kinh tế - tài chính, đấu tranh kinh tế với địch. Đồng thời, Ban Kinh tế - Tài chính đã đảm nhiệm cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang trong các chiến dịch lớn để đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.

Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam đã vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Võ Minh Thảo - Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Khối Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam cho rằng: phần thưởng cao quý này có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam, là sự nhắc nhở, động viên cán bộ, chiến sĩ giữ vững đạo đức, lý tưởng, gắn bó chặt chẽ với tổ chức địa phương, phát huy phẩm chất người cách mạng - người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế - tài chính.