Bạn Phạm Thị Mỹ Ngọc – Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên phường 14, quận 4: Hiến xác cho khoa học là một tâm nguyện cao cả

(VOH) - Hiến xác cho khoa học là một tâm nguyện cao cả, đáng được mọi người tôn vinh trân trọng. Khi chúng ta chết đi, thần thức theo nghiệp tái sanh còn thân thể trở về cát bụi. Nếu chút cát bụi của tấm thân tứ đại này có thể làm được gì lợi ích cho đời thì chúng ta nên làm…”Đó chính là suy nghĩ của bạn Phạm Thị Mỹ Ngọc – Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên phường 14, quận 4.
Bạn Phạm Thị Mỹ Ngọc sinh năm 1988 vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM , bạn cũng là tấm gương tiêu biểu qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quận 4 . Xin mời bạn đọc cùng làm quen với bạn Mỹ Ngọc qua cuộc trao đổi với phóng viên VOH: