Ban Pháp chế giám sát hoạt động Toà án TP

(VOH) - Sáng 25/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, do ông Nguyễn Thanh Chín , trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, dẫn đầu đã có buổi giám sát tại Tòa án nhân dân thành phố về tình hình công tác, hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố trong 6 tháng đầu năm 2009.

Ban Pháp chế giám sát hoạt động Toà án TP

 

(VOH) - Sáng 25/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, do ông Nguyễn Thanh Chín , trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, dẫn đầu đã có buổi giám sát tại Tòa án nhân dân thành phố về tình hình công tác, hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố trong 6 tháng đầu năm 2009.

 

Tại buổi giám sát, Tòa án nhân dân thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân thành phố và các tòa quận huyện đã thụ lý trên 30 ngàn vụ, đã giải quyết trên 17 ngàn vụ, chiếm khoảng 60% các vụ án đã thụ lý. So với cùng kỳ đã giải quyết tăng gần 2.500 vụ. Đối với những vụ án tồn đọng, toàn ngành đã giải quyết 198 án hình sự, 678 án dân sự và hàng trăm vụ án về hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính. Tòa án nhân dân TP và các quận huyện đã có những nỗ lực nhằm giảm thiểu các án quá hạn luật định.

 

Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết các loại án 6 tháng đầu năm vẫn còn thấp, nhiều bản án bị hủy, sửa, án tồn đọng còn nhiều. Công tác giám định và định giá tài sản vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về thời gian, khiến việc giải quyết án gặp khó khăn và bị kéo dài. Ngoài ra, lượng án mỗi thẩm phán phải giải quyết hàng tháng là rất cao (bình quân 10 vụ/tháng) nên hiệu quả đạt được không cao… Để thực hiện tốt các mặt công tác, Đoàn giám sát đã yêu cầu ngành Tòa án thành phố phải tập trung rà soát, phân loại các vụ án, phải đảm bảo giải quyết đúng hạn luật, sớm đưa ra xét xử các vụ án tồn đọng và cố gắng nâng cao chất lượng xét xử các loại án trong thời gian tới.

 

Công Minh