Ban Pháp chế HĐND TP giám sát Thi hành án Dân sự

(VOH) - Sáng 26/6, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do ông Phạm Quý Cường - Phó Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố để nghe báo cáo về tình hình thi hành án dân sự, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xây dựng lực lượng ngành trong 6 tháng đầu năm 2009.

Ban Pháp chế HĐND TP giám sát Thi hành án Dân sự

 

(VOH) - Sáng 26/6, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do ông Phạm Quý Cường - Phó Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố để nghe báo cáo về tình hình thi hành án dân sự, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xây dựng lực lượng ngành trong 6 tháng đầu năm 2009.

 

Theo báo cáo của cơ quan Thi hành án Dân sự: 6 tháng đầu năm, giá trị thi hành án đạt trên 690 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy, Thi hành án Dân sự thành phố đã có những nỗ lực nhất định trong công tác. Tuy nhiên, tiến độ thi hành án ở một số đơn vị còn chậm, còn có tình trạng Chấp hành viên ngại khó, sợ đụng chạm nên dẫn đến việc thi hành án kéo dài.

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thi hành án Dân sự thành phố nhận được 123 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 54 đơn chưa được giải quyết. Trưởng đoàn giám sát, ông Phạm Quý Cường cho biết việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo như vậy là còn chậm, trong 6 tháng cuối năm, cơ quan Thi hành án Dân sự phải lên kế hoạch giải quyết án tồn đọng, đạt tỷ lệ vụ việc thi hành xong là 75% như kế hoạch đề ra, đồng thời cũng cần có biện pháp để vận dụng những điều khoản sửa đổi bổ sung của luật Thi hành án bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2009.

 

Thoại Diễm

Bình luận