Bản tin COVID-19 2/1: Bệnh viện dã chiến số 12 tiếp nhận thêm 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron

(VOH) - Đây đều là các trường hợp nhập cảnh, trong đó có 4 người Việt Nam và 5 người nước ngoài.

Ngày 1/1, BS Lê Thảo Hiền, Bệnh viện (BV) dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh cho biết BV đang tiếp nhận 7 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron và đang chờ kết quả giải trình tự gen. Được biết, BV chịu trách nhiệm tiếp nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nghi nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố.

Theo BS Lê Thảo Hiền, trong số 7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron, có 1 người đến từ Tây Ban Nha, 1 người đến từ Đài Loan, 1 người đến từ Nga và 4 người Việt Nam.

7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Ocmiron đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, trong tối cùng ngày, BV dã chiến số 12 cũng tiếp nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron cũng là trường hợp nhập cảnh từ Mỹ.

Tp Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành cho học sinh đến trường trở lại sau tết dương lịch 2022

TP Hồ Chí Minh, TP Biên Hoà, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng sẽ cho phép học sinh một số khối trên địa bàn đi học trực tiếp sau đợt nghỉ Tết Dương lịch 2022.

UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh đi học trực tiếp từ 4/1/2022.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Riêng xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được tới trường.

UBND TP Hồ Chí Minh giao hai Sở này có trách nhiệm kịp thời tham mưu UBND TP việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và trẻ mầm non. Tổ chức ôn tập kiến thức và kiểm tra học kỳ tại lớp cho học sinh học trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 4-22/1/2022.

Bản tin COVID-19 2/1: Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM tiếp nhận thêm 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicr 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Lao động

Bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên tại Việt Nam ra viện

Hôm nay, sau 2 tuần được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị, bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.

Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân H.M. không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1/1. Hôm nay bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau khi ra viện, bệnh viện tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Việt Nam sẽ mua vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về tiêm vắc xin COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế có giải pháp đủ vắc xin cho các lứa tuổi, mua vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi ngay khi được phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên, kịp thời có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng vắc xin đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

5 ca nhiễm Omicron đầu tiên tại TPHCM âm tính 2 lần

TP.HCM vừa có 5 ca nhiễm biến chủng Omicron của vi rút SARS-CoV-2, nhưng tất cả đều có triệu chứng nhẹ.

Ngày 1/1/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có báo cáo sơ bộ về tình hình sức khỏe của 5 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron.

Theo đó, 5 trường hợp trên nhập cảnh vào VN từ ngày 20/12 – 25/12/2021, được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm được chuyển Viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gien. Ngày 31/12/2021, kết quả được thông báo là nhiễm biến chủng Omicron. Hiện tình trạng sức khỏe của 5 trường hợp này đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sau 5 - 7 ngày. 305 hành khách đi chung các chuyến bay có 5 ca nhiễm biến chủng Omicron nói trên đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nới thêm thủ tục đối với thuốc, vắc xin phòng chống COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168 ngày 31/12/2021 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, đáng chú ý là một số cơ chế, chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ trực tiếp cho phòng, chống dịch COVID-19 mà không cung cấp được bản chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định thì được thay thế bằng một trong các thông tin, tài liệu sau đây: thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố; xác nhận của cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại VN, hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ pháp lý theo đề nghị của Bộ Y tế VN. Cho phép thay thế giấy phép sản xuất của cơ sở sản xuất nguyên liệu bằng giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc.

Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và Thanh Trì chỉ cho phép bán hàng ăn uống mang về trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội phát đi thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó xác định quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).

3 quận, huyện nêu trên đã lập tức có công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19

Về số ca mắc mới trong ngày, ngày 1/1, Hà Nội vẫn nhiều nhất cả nước với hơn 1.700 ca. Cả thành phố vẫn ở cấp độ 2 về dịch bệnh.

Hà Nội: hơn 17.000 F0 đang cách ly tại nhà

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, tính đến hết ngày 31/12/2021, thành phố có 17.764 bệnh nhân COVID-19 đang theo dõi, cách ly tại nhà.

Về công tác điều trị, toàn thành phố hiện đang điều trị cho 27.502 bệnh nhân COVID-19, trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 118 bệnh nhân, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 208 bệnh nhân, các bệnh viện của thành phố 2.493 bệnh nhân.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thành phố đã tiêm được tổng cộng 12.186.622 mũi. Kết quả tiêm của các bệnh viện Trung ương/Ngành trên địa bàn (tính đến ngày 14/12/2021), tổng số tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi 1; 575.828 mũi 2).

Tình hình dịch COVID-19 thế giới

Châu Âu: Hơn 100 triệu ca COVID-19, chiếm 1/3 thế giới

Theo Hãng tin Reuters, châu Âu đã một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch trong những tháng gần đây.

Châu lục này đang phải đối mặt với số lượng ca nhiễm biến thể Omicron có xu hướng tăng lên.

Cụ thể, châu Âu - bao gồm 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài từ bờ biển Đại Tây Dương đến Azerbaijan và Nga - đã ghi nhận 100.000.000 trường hợp mắc COVID-19 trong hai năm qua.

Con số này tương đương với hơn 1/3 ca nhiễm đã công bố trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019.

17 trong số 52 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của châu Âu đã ghi nhận những kỷ lục đáng buồn mới về số ca COVID-19 chỉ trong vòng một tuần.

Các quốc gia có tỉ lệ nhiễm trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều ở châu Âu.

Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là các ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở châu Âu đang giảm xuống.

Mỹ: Dự báo làn sóng Omicron đạt đỉnh trong 1 tuần tới

Các nhà khoa học dự đoán làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron tại Mỹ sẽ lên tới đỉnh điểm vào 9/1 sẽ gây áp đảo các bệnh viện.

Thông tin này được đưa ra sau khi có tin Nam Phi đã vượt qua đỉnh điểm làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron.

Theo tờ Washington Post, trong tháng 12 vừa qua, biến thể Omicron đã lan truyền khắp thế giới với tốc độ kinh ngạc, nhằm vào cả những người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc người hồi phục sau COVID-19. Hôm 30/12, nước Mỹ ghi nhận trên 580.000 ca nhiễm, vượt kỷ lục được thiết lập chỉ một ngày trước đó.

Đây còn được cho là một con số chưa đánh giá hết thực tế vì tình trạng thiếu xét nghiệm, hoặc xét nghiệm ở nhà đang trở nên phổ biến, cũng như độ trễ của các dữ liệu báo cáo trong dịp nghỉ lễ. Dự báo mới từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia cho thấy nước Mỹ có thể đạt đỉnh điểm làn sóng Omicron vào ngày 9/1 với khoảng 2,5 triệu ca nhiễm mỗi tuần, nhưng con số này cũng có thể lên tới 5,4 triệu.

Một kỹ thuật viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa điểm gần Sân vận động All City, Denver (Mỹ) ngày 30/12/2021
Một kỹ thuật viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa điểm gần Sân vận động All City, Denver (Mỹ) ngày 30/12/2021. Ảnh: AP 

Nga chuẩn bị lưu hành vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi

Vaccine dạng xịt mũi ngừa COVID-19 do Trung tâm Gamalei phát triển, sẽ sớm được lưu hành dân sự. Vaccine được khẳng định có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron. Dự kiến, vaccine sẽ được cung cấp cho người Nga sau 3-4 tháng.

Nhà khoa học cho biết thêm, vaccine này có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron.

Trước đó, tháng 10/2021, Bộ Y tế Nga đã cấp giấy phép cho Trung tâm Gamalei tiến hành giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine ngừa COVID-19 ở dạng xịt mũi.

Giám đốc Trung tâm Alexander Ginzburg nhấn mạnh rằng, vaccine này sẽ không thay thế cho việc tiêm chủng thông thường, mà sẽ trở thành một thuốc bổ sung cho quá trình này, cung cấp một rào cản khác ngăn chặn nhiễm trùng. Theo nhà khoa học, vaccine dạng mũi tạo ra khả năng miễn dịch tại chỗ ở vùng mũi họng và tạo thêm một rào cản đối với virus đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể.

Lào mở cửa du lịch quốc tế cho 31 quốc gia

Sau khi công bố danh sách công dân 17 quốc gia (trong đó có Việt Nam) được nhập cảnh nước này từ đầu năm 2022, Lào tiếp tục thêm công dân 14 nước vào danh sách được phép nhập cảnh từ đầu năm 2022.

14 nước này gồm: Brunei, Indonesia, Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan, Israel, Ireland, Hungary, Áo, New Zealand, Ba Lan, Đan Mạch, và Bỉ.

Lào đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ ngày 1/1/2022 đến 30/3/2022, giai đoạn thứ hai từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022, và giai đoạn thứ ba từ ngày 1/7/2022 trở đi. Theo kế hoạch mở cửa 3 giai đoạn này, khách du lịch sẽ được phép đi lại trong hai khu vực là Các khu du lịch xanh và Các tuyến đường du lịch xanh.