Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa bão

(VOH) - Sáng 20/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão ở một số tỉnh miền Trung.

Buổi lễ phát động theo lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốcViệt Nam. Đông đảo các đồng chí lãnh đạo Ban và các vụ, cục, đơn vị đã dự và đóng góp ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão số 10.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai mưa bão và đề nghị sau lễ phát động, Công đoàn Ban tiếp tục duy trì các hoạt động quyên góp, ủng hộ (lương thực, quần áo, chăn màn, sách vở…), kịp thời giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại buổi lễ , các đồng chí tham dự đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương. 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cơn bão số 10 đã làm thiệt mạng 8 người, 199 người bị thương; làm sập, đổ, cuốn trôi 372 ngôi nhà; 25.783 ngôi nhà bị ngập; 194.137 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Hơn 5.000 ha lúa bị ngập, đổ, 12.750 ha hoa màu bị thiệt hại; 25.000 con gia cầm bị chết; 2.164 ha ao cá, tôm bị ngập, hư hại; 230 tàu thuyền bị lật, chìm. Tổng thiệt hại lên đến 11.000 tỷ đồng.