Bán vé xe Tết Mậu Tuất 2018 ngày nào?

(VOH) - Bến xe Miền Đông cho biết sẽ chính thức bán vé xe Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ ngày 6/1/2018 (nhằm ngày 20/11 âm lịch).

Để đảm bảo người dân có vé về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé trước cho các xe tăng cường, xe buýt, xe trái tuyến và xe ủy thác của hơn 100 doanh nghiệp trong các ngày từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp (tức ngày 9/2 đến 13/2/2018). Thời gian bán vé trong ngày là từ 5g đến 19g hằng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Ngoài hình thức bán trực tiếp tại bến, Bến xe Miền Đông tiếp tục triển khai tổ chức bán vé trực tuyến để tiện lợi cho người dân.

Giá vé sẽ tăng từ 20 – 60% tùy theo thời điểm với các tuyến từ Bình Thuận trở ra, các tuyến đi Tây Nguyên. Với các tuyến gần hơn phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Ảnh minh họa - Nguồn: TNO

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây sẽ bán vé xe Tết từ ngày 10 đến ngày 25/12 âm lịch (tức ngày 26/1 đến 10/2/2018) cho hành khách đi lẻ và tập thể.

Do các tuyến phục vụ tại bến xe chủ yếu là tuyến ngắn nên lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm tăng cao nên từ ngày 27 đến ngày 30 tháng Chạp, bến xe sẽ bán vé 24/24 để phục vụ hành khách.

Mức phụ thu tại Bến xe miền Tây không quá 40% so với giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400 km phụ thu không quá 60%.