Bão Aere tiến vào biển Đông

(VOH) - Sáng sớm nay (6/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vị trí tâm bão - có tên quốc tế là Aere – vào lúc 02 giờ sáng nay ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc.

Trong 24 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.