Báo cáo đề tài nghiên cứu sau 2 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng
(VOH) - Chiều qua tại TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Bộ khoa học và công nghệ, cơ quan đại diện tại TP.HCM đã tổ chức buổi báo cáo và hội thảo khoa học về đề tài phòng chống tham nhũng ở Việt Nam - thấy gì sau 2 năm thi hành luật.
![]() |
|
Phó giáo Sư, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh |
Tại buổi hội thảo, Phó giáo Sư, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Chủ nhiệm dự án cho biết, kết quả điều tra tại 18 xã, phường thuộc 9 tỉnh, TP của cả nước, hai lĩnh vực được xem có tham nhũng nhiều nhất là quản lý đất đai với trên 85% và dự án công trình xây dựng với hơn 84%. Một kết quả khách là mức độ khẳng định có tham nhũng ở phạm vi tỉnh, huyện cao hơn so với xã, phường.
Cũng theo PGS - TS Phạm Ngọc Dinh, người dân mong muốn thành lập tổ chức phòng, chống tham nhũng phải độc lập từ trung ương đến địa phương, mà đứng đầu không là thủ trưởng chính quyền, có thể là một lãnh đạo của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cấp ủy Đảng, hoặc Mặt trận Tổ quốc với những cơ chế cụ thể, có thực quyền lực.
Minh Tâm

