Báo cáo thưởng Tết trước ngày 25/12

(VOH) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành nắm tình hình trả lương, kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Các sở phối hợp với ban quản lý KCN-KCX, khu kinh tế, LĐLĐ cấp tỉnh và đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những DN gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của NLĐ.

Từ đó, có giải pháp phù hợp để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phục hồi, phát triển thị trường lao động.

Báo cáo thưởng Tết trước ngày 25/12 1
Ảnh minh họa.

Đề nghị các sở LĐ-TB-XH giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ DN, người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện đúng chính sách đối với NLĐ về tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định, nhất là dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2023.

Các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trên địa bàn...

Báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 25/12.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng trị giá hoạt động đạt 600 tỉ đồng.