
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trong những năm qua, quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài.
Song, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của toàn lực lượng và sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, công tác phòng chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra. Hầu hết loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm.
Công an cả nước đã điều tra khám phá hơn 173.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt 74,6%. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 95%, đã triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện và triệt xóa nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia.
Bên cạnh thành quả, vẫn còn một số hạn chế: quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên một số lĩnh vực còn sơ hở, chồng chéo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều, có nơi còn yếu kém, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của người dân còn hạn chế, chủ quan.
Riêng TP.HCM, sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, phạm pháp hình sự giảm 8,87% so với thời gian liền kề. Cụ thể từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015, xảy ra hơn 26.800 vụ, giảm hơn 2.600 vụ. Thành phố kết hợp chặt chẽ việc phòng, chống tội phạm với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội… góp phần xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội.
Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu một thực tế là hiện nay, các huyện ngoại thành của thành phố có địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa cao, dân số đông do người nhập cư đến sinh sống và tìm kiếm việc làm nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh trật tự, do đó, kiến nghị Bộ Công an cho Công an TP.HCM chuyển đổi bộ máy công an cấp xã theo mô hình của công an phường để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý cư trú và đảm bảo an ninh trật tự tại các xã.
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phòng chống tội phạm. Đồng chí Hồng Anh chỉ rõ những hạn chế có nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất là do người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thiếu kiểm tra uốn nắn trong phòng chống tội phạm.
"Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, tập trung chỉ đạo điều tra khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trước mắt, mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc", đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP nhấn mạnh vai trò của hệ thống tư pháp trong việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, đề cao vai trò của công an trong việc sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó lấy phòng ngừa là chính.
Đồng chí Xuân Phúc đề nghị Ban chỉ đạo 138 các địa phương nhân rộng các mô hình tốt, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức ảnh giác của người dân :"Chúng ta có nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi Ban chỉ đạo 138 từ Trung ương đến địa phương phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phải sử dụng đồng bộ các biện pháp, kết hợp phòng ngừa với đấu tranh trấn áp, coi trọng biện pháp phòng ngừa xã hội. Đặc biệt là phải tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng nhóm, nhất là các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng đang hoành hành ở một số địa phương. Một số tội phạm mới như buôn lậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, tội phạm công nghệ cao, tham nhũng, môi trường… phải đặc biệt quan tâm".

