Nhiều địa phương miền Trung đã kích hoạt phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và gió mạnh trên biển.
Hồi 10 giờ cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (89–102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với vận tốc 25 km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến sáng 21/10, tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 11, giật cấp 13. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển sang Tây Nam, tốc độ giảm còn 10 km/giờ. Dự kiến đến ngày 23/10, tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 108,8 độ kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với cường độ giảm dần còn cấp 8–9, giật cấp 11 và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) hiện có gió mạnh cấp 7–8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13. Sóng biển cao phổ biến từ 3 đến 6 mét, vùng tâm bão có thể cao trên 7 mét, biển động dữ dội. Tất cả tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm (từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,5 độ Bắc và phía đông kinh tuyến 111,0 độ Đông) cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ ngày 22 đến 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng mưa lớn kéo dài. Một số nơi có mưa rất to, tổng lượng mưa có thể vượt 400 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương được yêu cầu chủ động xả điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi, rà soát phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án ứng phó cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thường xuyên cập nhật thông tin cho ngư dân trên biển.


