Bão số 12 yếu dần trước cửa ngõ miền Trung

Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 12 không đổi về cường độ và hướng di chuyển trong ngày 21-22/10 song hoàn lưu bão sẽ kéo theo một đợt mưa rất lớn tại Trung Bộ.

Lúc 19h ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 17,5°N; 111,6°E, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 390 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12; bão di chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 22/10, bão ở trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10 vẫn đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 10-15 km/h và có xu thế suy yếu dần. Đến tối 23/10, tâm bão dự kiến nằm trên khu vực Nam Lào, gió dưới cấp 6 và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Ảnh hưởng trực tiếp của bão trải trên vùng biển phía tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và dải biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm). Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 3.

Ảnh màn hình 2025-10-21 lúc 21.33.52
Sơ đồ đường đi của cơn bão - Ảnh: VNDMS

Trên khu vực chịu tác động, gió mạnh phổ biến cấp 7-8; gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng cao 3-5 m, vùng tâm bão 5-7 m, biển động rất mạnh. Riêng đoạn bờ biển Quảng Trị - Đà Nẵng có nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5 m, nguy cơ cao kết hợp triều cường gây ngập vùng trũng thấp, xói lở bờ biển.

Từ gần sáng 22/10, gió trên dải biển Quảng Trị - Quảng Ngãi tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đối mặt đồng thời dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn cần chủ động di chuyển tránh xa vùng ảnh hưởng.

Trên đất liền, dù bão suy yếu khi áp sát, hoàn lưu kết hợp không khí lạnh tăng cường, gió đông và hiệu ứng địa hình sẽ gây mưa rất to diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong nhiều ngày.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước-trong-sau bão; chuẩn bị kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt, thậm chí vượt báo động 3; chủ động sơ tán dân ở khu vực sạt lở, ngập sâu, kiểm soát giao thông qua đèo dốc, ngầm tràn.

Bình luận