Bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió giật cấp 16, gây mưa đặc biệt lớn

Tối 6/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã tiến vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi đi sâu vào đất liền, bão suy yếu dần song vẫn gây mưa đặc biệt lớn và gió mạnh trên diện rộng.

Tại nhiều nơi, gió bão đã đạt cấp 8–10, giật cấp 11–12. Cụ thể, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất cấp 8, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) cấp 8, giật cấp 10. Mưa lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực, có nơi vượt 150 mm, như trạm An Xuân (Đắk Lắk) 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm.

du bao thoi tiet

Đến 22 giờ cùng ngày, tâm bão nằm trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 30 km/h và tiếp tục suy yếu. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đặc khu Lý Sơn và phần phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi–Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8–11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–14, giật cấp 16; sóng biển cao 8–10 m, biển động dữ dội. Mực nước biển dâng từ 0,5–1 m, có thể gây ngập úng vùng trũng, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.

Dự báo trong ngày 7/11, bão sẽ đi sang khu vực Nam Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan dần khi tiến vào Thái Lan. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk (150–300 mm, có nơi trên 500 mm); từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa phổ biến 100–250 mm.

Bình luận