Chờ...

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, một số địa phương bị thiệt hại

VOH - Sáng 23/7, sau khi áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng gây thiệt hại ban đầu ở một số địa phương.

Theo bản tin lúc 8h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h sáng, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày 23-7, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Trong sáng 23-7, ở khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6.

cây ngã đổ Móng Cái
Cây ngã đổ tại thành phố Móng Cái

Trong sáng 23/7, áp thấp nhiệt đới tràn qua Bắc Giang, gây mưa to, gió cấp 7. Hàng loạt tuyến đường ở TP Bắc Giang bị ngập sâu 40 - 50 cm.

Huyện đảo Cô Tô "hứng" gió bão mạnh cấp 10 từ đêm 22/7. Sáng nay, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều cây xanh ven đường bị quật đổ. Các lều lán ở bãi biển bị giật đổ siêu vẹo.

Người dân ở đảo Cô Tô và đảo Quan Lạn của tỉnh Quảng Ninh thông tin, ở đây gió to không ngớt, kèm mưa. Tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) có khu vực bị mất điện. 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cũng ghi nhận gió mạnh cấp 7-8, giật tăng hai cấp. Một số cây trên đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông.

Thành phố Hạ Long có 3 điểm sạt lở; lũ tại 3 ngầm tràn; thiệt hại rõ nhất sau bão số 2 là hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc. Bão cũng gây hư hỏng một số cây trồng, hoa màu; làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng; làm nghiêng, gãy nhiều biển báo giao thông;…

Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, các lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để xử lý các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Cẩm Phả, mưa lớn khiến quốc lộ 18 qua phường bị ngập, phương tiện không thể di chuyển. Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp với công an các phương bố trí người canh gác, cảnh báo người và phương tiện không đi vào vùng nước ngập. 

Những nơi khác như thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình sáng ra hầu như không có gió mạnh khi tâm bão đổ vào Quảng Ninh.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa trước bão rất ít nhưng trong hôm nay, mưa sau bão ở vùng Đông Bắc bộ sẽ rất lớn.