Tại Ninh Bình, vào khoảng 11 giờ trưa 22/7, tâm bão đã đổ bộ vào khu vực ven biển xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, mang theo gió cấp 6–7, giật cấp 9 và mưa lớn. Ghi nhận từ Trạm tiền phương trên đê Bình Minh 2 cho thấy mưa tạt rát vào cửa kính, sóng biển cao 2–3m, nước biển dâng chỉ còn cách mặt đê khoảng 1 mét tại cống CT11 – điểm xung yếu trên tuyến đê.
Ông Hoàng Trọng Lễ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Đông – cho biết, từ đêm qua đến nay, địa phương đã ghi nhận lượng mưa trung bình khoảng 250mm. Mưa bão đã ảnh hưởng đến gần như toàn bộ diện tích quản canh và khoảng 1.500ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có nhiều mô hình nuôi công nghệ cao.
Xã Kim Đông đã chủ động ứng phó bằng cách lập 9 điểm chốt chặn tại các vị trí xung yếu, huy động lực lượng dân quân và chuẩn bị sẵn sàng vật tư như 3.000 bao tải, cuốc xẻng, áo mưa, đèn pin... Trạm y tế xã cũng trực 24/24, bố trí cơ số thuốc và phương án cấp cứu. Điện lực địa phương được huy động kiểm tra toàn tuyến đảm bảo cung cấp điện an toàn, kịp thời xử lý sự cố nếu có.
Dự báo trong chiều và đêm 22/7, khu vực biển ngoài khơi Ninh Bình sẽ tiếp tục có gió mạnh cấp 7–9, giật cấp 11–12, sóng cao 2–4m, biển động rất mạnh. Chính quyền xã Kim Đông tiếp tục phối hợp các cấp, ngành theo dõi sát tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống, thu hoạch thủy sản, gia cố nhà cửa, bảo vệ an toàn vùng nuôi trồng.
Tại Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường nội đô ngập sâu. Ghi nhận tại Phường Hạc Thành – trung tâm thành phố Thanh Hóa – nhiều đoạn trên đại lộ Lê Lợi ngập từ 20–40cm, gây cản trở lưu thông. Một số phương tiện phải quay đầu, tìm hướng đi khác để tránh ngập sâu.
Trên đường Phan Chu Trinh, khu vực thường xuyên ngập, nhiều người vẫn chủ quan di chuyển, dẫn đến xe chết máy, phải nhờ cứu hộ. Cảnh sát giao thông và lực lượng cứu hộ đã được huy động để hỗ trợ người dân, hướng dẫn phân luồng tạm thời.
Nhiều cây xanh lớn bị bật gốc, đổ chắn ngang đường cũng đã được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, hệ thống thoát nước quá tải khiến nhiều cống rút nước chậm, kéo dài tình trạng ngập úng trên diện rộng.
Trước tình hình phức tạp, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời tăng cường cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện, ngập lụt và tai nạn giao thông trong điều kiện mưa lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 23/7, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ ngập lụt đô thị, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp vẫn còn rất cao.


