Bão số 5 dự kiến đổ bộ vào đất liền Việt Nam ngày 25/8

Sáng 24/8, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia – cho biết bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki) đang mạnh lên và được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Hiện tại, bão số 5 đã đạt cấp 12 (tốc độ gió 118-133 km/h), giật cấp 15. Vị trí tâm bão lúc 4h sáng 24/8 cách Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 600 km về phía đông đông nam. Ông Khiêm nhấn mạnh: “Cường độ bão số 5 sẽ còn tiếp tục tăng trong 12 đến 24 giờ tới, có thể đạt cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 15-16.”

Theo phân tích, bão số 5 liên tục mạnh lên nhờ hai yếu tố chính. Thứ nhất, bão di chuyển trên vùng biển có nhiệt độ nước trên 30 độ C – điều kiện lý tưởng để bão hút thêm năng lượng. Thứ hai, bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp giữa gió đông, đông bắc và gió tây nam, tạo nên động lực khiến hoàn lưu bão phát triển mạnh.

Bao so 5 du bao
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 4 giờ sáng 24/8 - Ảnh: NCHMF

Về thời gian tác động, từ đêm nay (24/8), các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể bắt đầu có gió mạnh, sau đó tăng dần. Đỉnh điểm, vào trưa đến chiều mai, bão dự kiến đổ bộ trực tiếp, mang theo tổ hợp gió cực mạnh, mưa lớn và sóng biển dữ dội.

Trên biển, gió bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16, sóng cao từ 5-7 m, khu vực gần tâm bão sóng có thể tới 8-9 m. Ông Khiêm cảnh báo: “Điều kiện như vậy cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, thậm chí cả tàu trọng tải lớn cũng có nguy cơ bị nhấn chìm.”

Trên đất liền, sức gió dự kiến đạt cấp 11-12, giật cấp 13-14, có nơi giật tới cấp 15. Với cường độ gió này, nhà cửa, hạ tầng và công trình không kiên cố có thể bị hư hại nghiêm trọng.

Bên cạnh gió mạnh, hoàn lưu bão còn gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Lượng mưa nhiều nơi dự kiến từ 400-600 mm, có nơi lên tới 600-700 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực miền núi.

Ông Khiêm so sánh: “Bão số 5 lần này có cường độ gió không kém bão Yagi và ít nhất bằng hoặc thậm chí mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.”

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, bởi trước khi bão đổ bộ thường xuất hiện dông lốc nguy hiểm. Đồng thời, mưa lớn có thể xảy ra không chỉ trong mà còn cả trước và sau bão, gây thiệt hại nặng nề nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã được yêu cầu khẩn trương triển khai phương án phòng, chống, đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện, công trình hạ tầng cũng như sản xuất nông nghiệp, thủy sản.


Bình luận