Bão số 6 gây nhiều thiệt hại, các tỉnh miền Trung nỗ lực khắc phục hậu quả

(VOH) - Theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, đến nay, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6.

Tuy nhiên có hai người chết gián tiếp do cơn bão gây ra. Một người ở Phú Yên bị điện giật, một người ở Bình Ðịnh bị trượt chân ngã.

Chiều 11/11, Tổng Công ty Ðiện lực miền trung cho biết đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng bị mất điện do bão số 6. Theo thống kê, đến 13 giờ 30 phút ngày 11/11, thì đã cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng mất điện do bão số 6.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 nhưng người dân lại đối mặt với nỗi lo ngập lụt sau bão.

Tại Phú Yên, bão số 6 khiến sáu nhà bị sập, đổ, hư hỏng, 50 ha mía của huyện Sơn Hòa bị ngập nước, ngã đổ, 30 cây xanh bị đổ tại thành phố Tuy Hòa. Tuyến đường DT642 khu vực qua cầu Sông Cô Km14+900 (huyện Ðồng Xuân) ngập sâu 1,5 m, tuyến DT465 qua khu vực cầu cây Cam (huyện Tuy An) bị ngập, gây ùn tắc giao thông. Hơn 1.000 hộ dân sống ở khu vực ven sông Ngân Sơn thuộc địa bàn huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã bị cô lập.

Tại tỉnh Khánh Hòa có hơn 100 m kênh mương bị hư hỏng, 40 m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, khoảng 350 ha lúa và hoa màu bị ngập, chủ yếu tại huyện Vạn Ninh và một phần thị xã Ninh Hòa. 10 bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hai thuyền bị chìm khi neo đậu.

 Bình Định klhắc phục

Ngành Điện lực đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 6.

Tại Bình Ðịnh có 15,2 hec ta cây ăn quả gãy, đổ, 250 m bờ sông, suối bị sạt lở, hai tàu cá bị hỏng máy khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm, hiện đang được các tàu bạn lai dắt về bờ.

Theo tin từ UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 6, hiện bờ biển Cửa Ðại bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực bãi tắm Cửa Ðại, sóng lớn đã xé rách bao tải của đoạn kè mềm dài hơn 50 m, làm cát trượt ra biển và nước xâm thực sâu vào đất liền khoảng 30 m. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hội An khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực không tổ chức hoạt động kinh doanh trong thời gian mưa bão, cấm khách du lịch tham quan khu vực này.

Tại Đắk Lắk bão đã khiến hơn 400 căn nhà, trên 2.600 ha cây trồng bị ngập, hơn 250 mét đường giao thông bị sạt lở hoặc cuốn trôi. Đến chiều 11/11, ở Đắk Lắk vẫn còn mưa, nước một số sông suối tiếp tục dâng cao, gây ngập cây trồng, nhà cửa ở các địa phương vùng thấp.

 Mưa lớn khiến nước dân cao chia cắt đường giao thông ở Đắk Lắk.

 Mưa lớn khiến nước dâng cao chia cắt đường giao thông ở Đắk Lắk. 

Nhằm chủ động khắc phục hậu quả mưa, bão đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện khẩn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên các tuyến quốc lộ. Đồng thời, các đơn vị kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà, cầu phao, các khu vực đường xung yếu, cầu yếu... để kịp thời sửa chữa trong thời gian nhanh nhất.

Công tác khắc phục sau bão đang được các tỉnh khẩn trương triển khai. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 6 tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất... để sơ tán người dân; theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và hạ du cũng như nguồn nước phát điện phục vụ người dân.

Kế hoạch chăm lo tết Canh Tý cho người lao động Hà Nội, TPHCM và Đồng Nai - (VOH) – Các cấp công đoàn thành phố Hà Nội dự kiến trao ít nhất 6.500 suất quà, còn tỉnh Đồng Nai sẽ trao 2.500 phần quà và 1.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.