Kế hoạch chăm lo tết Canh Tý cho người lao động Hà Nội, TPHCM và Đồng Nai

(VOH) – Các cấp công đoàn thành phố Hà Nội dự kiến trao ít nhất 6.500 suất quà, còn tỉnh Đồng Nai sẽ trao 2.500 phần quà và 1.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo cáo nhanh từ địa phương cho biết Liên đoàn Lao động TP Hà Nội ban hành các kế hoạch nhằm thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, người lao động.

Theo đó, các cấp công đoàn thành phố dự kiến trao ít nhất 6.500 suất quà cho bản thân hoặc gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã có kế hoạch tặng 1.600 vé xe cho công nhân, người lao động ở xa về quê ăn tết.

Hà Nội, Đồng Nai,  chăm lo tết cho người lao động

Những chuyến xe ấm áp đầu xuân, đưa người lao động về quê đón tết. Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch, dịp Tết 2020, TPHCM phấn đấu tặng 35.000 vé tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết. Trong đó, công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM tặng 6.000 vé tàu, xe; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn Ngành Dệt May Thành phố, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước tổ chức thực hiện hỗ trợ ít nhất 28.000 vé; Các công đoàn cấp trên cơ sở khác, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố phấn đấu thực hiện đạt 1.000 vé tàu, xe hoặc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Chương trình "Tết Sum vầy Xuân Canh Tý 2020" do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 19/01/2020, tại TP Biên Hòa. Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 đoàn viên, người lao động tham gia với các nội dung: Chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết, chương trình văn nghệ và rút thăm trúng thưởng...

Trong chương trình, Ban tổ chức sẽ trao 2.500 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần cùng thiệp chúc Xuân và 1.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Tân Chủ tịch viện Khoa học Xã hội Việt Nam mới 44 tuổiChiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam - giữ chức vụ chủ tịch viện này

 

Người dân ở Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng nhọc nhằn chống lũ: Không ít thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, đường sá... tại các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng khi lũ tràn về.