Bảo vệ trẻ em khỏi HIV/AIDS

(VOH) - Ngày 31/8, Liên đoàn lao động TP tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn về các chính sách xã hội liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS  .

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM đã báo cáo về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên cả nước và cho biết các con đường lây truyền và biện pháp phòng tránh. Cả nước có 21.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó, có 6.800 trẻ em có H, hơn 5.000 trẻ em đang điều trị ARV.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 682 vụ xâm hại tình dục ở trẻ em (thủ phạm đa số là gười thân, người quen và hàng xóm).

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, tuyên truyền về HIV/AIDS cho cán bộ Công đoàn 

Để bảo vệ trẻ em trước đại dịch HIV/AIDS, các cấp, các ngành, gia đình và nhà trường phải giáo dục trẻ nhận biết các mối nguy hiểm, xây dựng ý thức cảnh giác, phát hiện sớm các hành vi bất thường ở trẻ con và người thân, hoàn thiện các văn bản pháp luật, giới thiệu các cơ sở hỗ trợ trẻ như Hội phòng chống AIDS, chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Unicef...