Ảnh minh họa.
Lời khai ban đầu của các bị can cho thấy từ đầu tháng 10-2016, Hào thuê Long, Thiện thực hiện hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả với tiền công 40.000 đồng/thùng/người. Việc làm giả thuốc bảo vệ thực vật được tiến hành tại nhà kho của một công ty trên đường Kinh Dương Vương phường 12 quận 6.
Hóa chất dùng vào việc sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả được Hào mua từ một đối tượng tên Sĩ (không rõ lai lịch). Sau đó, Long và Thiện đổ số hóa chất này vào thùng phi khoảng 100 lít đã được gia công có van, rồi chiết xuất vào các chai lọ thuốc bảo vệ thực vật dán nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Tiếp theo, cả hai dùng máy đóng thủ công, đóng màng co trên chai lọ và đóng thùng thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả.
Trưa 23/11, trong lúc Long đang điều khiển xe gắn máy chở 2 thùng thuốc bảo vệ thực vật giả, gồm 120 chai loại 250 ml, từ nhà kho đi giao cho khách hàng thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) - Công an TPHCM bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nhà kho nơi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả, cơ quan điều tra phát hiện hơn 100 thùng thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm các loại cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ dùng cho hành vi phạm tội. Cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ Hào và Thiện.
Tại cơ quan điều tra, đại diện các công ty sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của nước ngoài xác nhận những loại thuốc bảo vệ thực vật bị bắt giữ là hàng giả.