Bắt quả tang 2 cơ sở chuối bào ngâm hoá chất ở Thủ Đức, TPHCM

(VOH) - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường TP.HCM đã ập vào bắt quả tang 2 cơ sở ngâm chuối bào vào hoá chất ở quận Thủ Đức, TPHCM.

Hàng trăm kg bắp chuối bằng chất tẩy trắng đang chờ xuất đi tiêu thụ bị bắt giữ

Thông tin ban đầu, rạng sáng 26/4, Đội 3 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã ập vào bắt quả tang hành vi ngâm chuối bào vào hoá chất của cơ sở không đăng ký kinh doanh không số, cạnh địa chỉ 63 đường số 6, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường, thùng nước hàn the và thuốc tẩy đã chuẩn bị sẵn, nam công nhân chuyển chuối bào ngâm vào nước hoá chất trước khi đóng gói đi giao cho các đầu mối.

Qua điều tra, chủ cơ sở này là Trần Bá Quận, 33 tuổi, quê Hậu Giang. Bước đầu, chủ cơ sở thú nhận làm ăn được hơn 1 năm nay, nguồn gốc hoá chất là hàn the và thuốc tẩy trắng được mua ở chợ Kim Biên, quận 5.

Tang vật thu giữ là 173 kg chuối bào đã ngâm hoá chất, hơn 400 kg nguyên liệu, cùng hai mẫu hoá chất.


Không chỉ có rau muống, nay hoa chuối bào cũng được ngâm tẩm hóa chất làm trắng

Cùng thời điểm, tổ công tác Công an kinh tế quận Thủ Đức cũng phát hiện cơ sở trái phép của bà Huỳnh Thị Thảng, 39 tuổi, nằm bên hông chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có hành vi ngâm chuối bào vào hàn the và chất tẩy trắng.

Tang vật thu giữ là 75 kg chuối bào đã ngâm hoa chất, hơn 1 tấn nguyên liệu, 25 kg tinh thể nghi là hàn the, 1 kg bột trắng nghi là chất tẩy.

Như vậy, hơn 1 năm qua, hàng chục tấn chuối bào ngâm hoá chất đã được tiêu thụ từ hai cơ sở này.