Bắt thanh niên giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật ở TPHCM

Vụ việc đang tiếp tục được Công an TPHCM mở rộng điều tra, làm rõ động cơ và các hành vi liên quan của Nguyễn Triều Tiên.

Ngày 22/7, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Triều Tiên (24 tuổi – nghi phạm giật hơn 100 tờ vé số của một người đàn ông khuyết tật tại khu vực đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h13 ngày 20/7, ông Q.V.N. (44 tuổi, quê Thanh Hóa) đang bán vé số trong hẻm 41, đường Cầu Xây thì một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, đi xe máy tới tiếp cận.

Người này vờ hỏi mua vé số, rồi bất ngờ giật nguyên xấp hơn 100 tờ khi ông N. đưa ra và nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Ông N. là người khuyết tật, từng bị tai nạn giao thông, bị tật tay chân nên không thể đuổi theo. Vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 21/7.

Nguyen trieu tien 20225
Ảnh: CA TPHCM cung cấp 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM tiến hành rà soát, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Triều Tiên, cư trú tại một khu trọ trên đường Quang Trung. 

Đến khoảng 22h45 cùng ngày, lực lượng Công an đã mời Nguyễn Triều Tiên về trụ sở để làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận đã giật vé số của ông N. và đang giữ toàn bộ số vé tại phòng trọ. Công an đã thu hồi tang vật ngay sau đó.

Qua kiểm tra ban đầu, Nguyễn Triều Tiên không có tiền án, tiền sự, kết quả xét nghiệm ma túy âm tính. Vụ việc hiện đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, đây là hành vi cướp giật tài sản có tính chất nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân mà còn gây bức xúc trong dư luận do nạn nhân là người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng chức năng đánh giá cao vai trò hỗ trợ từ hình ảnh camera an ninh trong việc xác định nghi phạm. Công an cũng kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động báo tin khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đối tượng có dấu hiệu giả danh người giao hàng, xe ôm công nghệ để tiếp cận nạn nhân.

 

Bình luận