Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

(VOH) - Ngày 28/2, tại Hội trường Thành Ủy TP.HCM, Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực phía Nam triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc.
Ông Đinh Thế Huynh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Báo cáo tổng kết Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, có hơn 50 câu hỏi được các đại biểu đặt ra với các báo cáo viên là những người trực tiếp tham gia soạn thảo văn kiện Đại hội, xoay quanh các vấn đề căn bản, cốt lõi cũng như các điểm mới trong Nghị quyết. Điều này thể hiện tính nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, bởi chỉ có hiểu rõ, nắm sâu các nội dung của văn kiện thì mới có thể xây dựng chương trình hành động cũng như triển khai trong thực tiễn.

Các câu hỏi và thảo luận tập trung vào 10 vấn đề mới trong nội dung văn kiện Đại hội như: Cương lĩnh xây dựng đất nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính ưu việt của mô hình xã hội Xã hội Chủ nghĩa; xây dựng mối quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp, nhấn mạnh yếu tố tri thức - con người trong lực lượng sản xuất; tính tất yếu của con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội; khả năng và quyết tâm thực hiện mô hình, mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội; nâng cao sức chiến đấu của Đảng cũng như những khó khăn trong triển khai, hình thành những chính sách, những quyết định cụ thể để tổng hoà 8 mối quan hệ cơ bản, như quan hệ giữa đổi mới và phát triển, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt lớn theo Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị để triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.