Bế mạc kỳ họp lần thứ nhất - HĐND thành phố khóa 8

(VOH) - Như tin chúng tôi đã đưa, sau một ngày làm việc tập trung, trách nhiệm và dân chủ, chiều qua 22/6, kỳ họp thứ 1, HĐND thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã họp phiên bế mạc.
 Nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM khóa VII Phạm Phương Thảo (trái) tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch HĐND TP.HCM khóa VIII Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Trong phiên họp này, HĐND thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa 8. Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên TW Đảng tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố khóa 8…. Cũng trong phiên họp chiều qua, UBND thành phố đã báo cáo trước HĐND thành phố về tình hình phát triển KT-XH của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, KT-XH trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới và đất nước, nhưng kinh tế thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2011 đạt 9,9%, khu vực dịch vụ tăng 10%, tổng mức đầu tư bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 214.000 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2011 tăng 0,695. Đến nay toàn thành phố đã xây dựng được hơn 2.560 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục tập trung chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong phương hướng phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, thành phố xác định: Tiếp tục đẩy mạnh tập trung đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, thông qua việc mời gọi các nhà đầu tư, tập trung nguồn vốn thực hiện các công trình trọng điểm liên quan đến dân sinh. Đẩy mạnh thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ ban hành,…