Bé trai phỏng nặng vì rơi xuống hố tro

(VOH) - Tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Hiện bệnh viện đang điều trị cho một cháu bé 8 tuổi bị phỏng nặng do rơi xuống hố tro còn nóng.

Người nhà em bé cho biết, trong khi né một chiếc xe máy chạy ngược chiều, em đã té xuống hố tro đang nóng. Do hố tro nằm ở đoạn đường vắng nên không có ai kéo lên, cháu bé tự mình trèo lên hố tro nóng nên bị phỏng nặng ở vùng đùi và hai bàn chân.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc - Đồng Tháp, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị do vết phỏng quá nặng, nhiễm trùng huyết, lan rộng 28% cơ thể, các đầu ngón chân phải bị cháy đen.

Cháu bé đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: N.Hương.

Trước tai nạn hi hữu này, bác sĩ Phan Vũ Bảo, quyền Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 lên tiếng cảnh báo ở những vùng quê, nhiều người đốt xong, tro đem bỏ ra bên ngoài mà không biết tro có thể âm ỉ cháy trong nhiều giờ, nhiều ngày liền.