Bến xe Miền Tây bán vé xe Tết Ất Mùi từ ngày 29/1 - 13/2/2015

(VOH) - Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng rất cao.

Tuy nhiên, lượng khách đi và về không cân bằng, tức sẽ có một chiều rỗng khách. Chính vì vậy để bù đắp chi phí cho chiều rỗng, các đơn vị vận tải sẽ có phụ thu giá vé từ 20-60%. 

Xếp hàng mua vé xe Tết (Ảnh minh họa:vexetet)

Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết, giá vé phục vụ Tết Nguyên đán năm nay sẽ thấp hơn từ 7 đến 20% so với năm ngoái do giá xăng dầu giảm trong thời gian vừa qua. Ông Phạm Đình Đức, Trưởng Phòng Vận tải Đường bộ Sở cho biết, để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, Sở đang tập trung nguồn lực, phương tiện để hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải đảm bảo đủ xe trong dịp tết. Ông Phạm Đình Đức nói: "Trong dịp Tết, người dân đi lại tăng hơn 2 lần so với bình thường. Sở Giao thông Vận tải cam kết điều động đủ xe khách để phục vụ người dân về quê đón Tết cùng gia đình. Đây là mục tiêu hàng đầu của Sở".

Hiện tại, Bến xe Miền Đông đã tổ chức bán vé, thời gian bán vé từ 4 giờ đến 19 giờ. Bến xe Miền Tây sẽ bắt đầu bán vé từ ngày 29/1 đến ngày 13/2/2015, thời gian bán vé từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày.