Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

(VOH) - Theo báo cáo của BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP tại buổi họp giao ban công tác y tế Khối quận huyện do Sở y tế tổ chức sáng 10/12, diễn biến tình hình bệnh sốt xuất huyết tại TP rất phức tạp.

Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

 

(VOH) - Theo báo cáo của BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP tại buổi họp giao ban công tác y tế Khối quận huyện do Sở y tế tổ chức sáng 10/12, diễn biến tình hình bệnh sốt xuất huyết tại TP rất phức tạp.

 

 

Điều trị bệnh sốt xuất huyết tại khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. (Ảnh minh họa TTO)

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 11 năm 2008, toàn TP có 13.972 ca sốt xuất huyết, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 10 ca tử vong. Trong 15 ngày đầu của tháng 11 vừa qua là thời điểm cuối mùa dịch, số ca sốt xuất huyết giảm nhiều và nếu như diễn biến bình thường thì đến cuối tháng 11 số ca sốt xuất huyết sẽ giảm tiếp. Tuy nhiên trong 15 ngày còn lại của tháng 11, số ca sốt xuất huyết lại đột biến tăng 51% so với đầu tháng. Trừ 5 quận huyện có số ca sốt xuất huyết giảm, tất cả các quận huyện còn lại đều tăng, trong đó những quận có số ca sốt xuất huyết tăng cao là Q1, 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú. Điều này cho thấy việc xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết của các quận huyện chưa triệt để, dẫn đến tình trạng chưa hết ổ dịch cũ đã phát sinh thêm ổ dịch mới. Do đó, các quận huyện cần có kế hoạch tiếp tục phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong tháng 12/2008 và tháng 1/2009 để có thể cắt hoàn toàn đuôi dịch./.

 

BP