Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hơn 1.000 ca dịp lễ

(VOH) - Thống kê từ bệnh viện Chợ Rẫy, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2016, bệnh nhân nhập viện cấp cứu là 1.113 trường hợp, tăng 116% so với năm 2015.

Trong đó, nhiều nhất vẫn là tai nạn giao thông với 297 trường hợp, trong đó chấn thương sọ não chiếm đa số. Sau đó là các tai nạn liên quan đến sinh hoạt, đả thương, đâm chém, ngộ độc và bị côn trùng, rắn cắn.

Ảnh minh họa - Nguồn: Zing.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo riêng với tình trạng ngộ độc, nhất là ngộ độc thực phẩm người dân sẽ dễ mắc hơn khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Nắng nóng, nguy cơ ngộ độc thức ăn từ thức ăn đường phố rất cao, đặc biệt là hàng rong, nước giải khát lề đường.

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc, cộng đồng nên thực hiện ‘ăn chín, uống sôi” để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng dự báo có thể tiếp tục kéo dài.