Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng hơn 700 đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân dịp Tết

(VOH) - Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tính từ ngày 14/2 (29 Tết) đến 20/2 (mùng 5 Tết), tổng số lượt bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy hơn 2.000 lượt.

Trong đó, tai nạn giao thông hơn 580 trường hợp, chiếm đa số là chấn thương sọ não: 390 trường hợp.

Như vậy tính trong vòng 7 ngày, ê kíp trực đã phẫu thuật cho gần 300 bệnh nhân, trong đó rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, mổ cấp cứu cho hơn 40 trường hợp. Bệnh viện đã phải sử dụng 702 đơn vị máu loại 350ml để điều trị cho bệnh nhân.

Khoa Cấp cứu – bệnh viện Chợ Rẫy là trung tâm tiếp nhận điều trị các tai nạn cấp cứu nặng từ các tỉnh khu vực phía Nam chuyển về. Trung bình mỗi ngày, khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận từ 250 đến 350 bệnh nhân, trong dịp lễ, Tết thì số trường hợp cấp cứu tăng vọt, nhiều nhất vẫn là tai nạn giao thông trong đó chấn thương sọ não là tai nạn nghiêm trọng hầu hết phải mổ cấp cứu để cứu giữ mạng sống cho bệnh nhân./.