Điện tâm đồ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.
Ngay lập tức, ê-kíp khoa Hồi sức tích cực phối hợp với bác sĩ Nội tim mạch hội chẩn và quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp. Trong quá trình thực hiện, bệnh nhân nhiều lần ngừng tim, rung thất, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Các bác sĩ và kỹ thuật viên liên tục ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực đồng thời tiến hành chụp mạch vành, đặt stent tái thông. Sau hai giờ nỗ lực, ca can thiệp thành công, giành lại sự sống cho người bệnh sau 5 lần ngừng tim.
Dù vượt qua ca mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp nặng và xuất hiện dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn nhiều lần. Anh được chuyển ngay về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị. Sau 7 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, nhịp tim ổn định, không ghi nhận tổn thương não.
Trước đó, tại Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cũng tiếp nhận bệnh nhân trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim. Anh T.K.T. (33 tuổi), trước đó khỏe mạnh, bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở khi đang làm việc. Điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để can thiệp chuyên sâu.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện động mạch vành phải tắc hoàn toàn, trong khi hai nhánh khác chỉ xơ vữa nhẹ. Ê-kíp đã đặt stent tái thông dòng chảy mạch vành thành công. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, cơn đau ngực giảm rõ rệt và đang tiếp tục theo dõi.
Theo bác sĩ Lý Đức Ngọc, khoa Nội tim mạch người lớn, Bệnh viện E, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn do cục máu đông hoặc mảng xơ vữa, khiến máu không nuôi được cơ tim. Bệnh thường khởi phát đột ngột với cơn đau ngực dữ dội, bóp nghẹt vùng trước xương ức, kéo dài trên 30 phút, kèm khó thở, lan lên cổ hoặc cánh tay trái.
Mức độ nguy hiểm tùy thuộc vùng cơ tim bị tổn thương: càng rộng thì suy tim càng nặng, nguy cơ tử vong càng cao. Các bác sĩ nhấn mạnh “thời gian vàng” cấp cứu là trong vòng 30-60 phút sau khi xuất hiện triệu chứng. Người bệnh đến viện càng sớm thì cơ hội sống sót càng lớn.
Các chuyên gia khuyến cáo, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, cần thăm khám định kỳ, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để phòng ngừa nhồi máu cơ tim.


