Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương Công an quận 1 bắt ma túy

(VOH) - Sáng 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã trực tiếp đến biểu dương các chiến sĩ Công an quận 1 đã có thành tích xuất sắc trong việc phá án về ma túy. Dự buổi biểu dương có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Lê Đông Phong, GĐ Công an TP.

Bí thu Thành Ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong biểu dương các chiến sĩ công an quận 1.

Phá án ma túy từ tuần tra

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1 báo cáo lại về chiến tích kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép vụ khí quân dụng và sản xuất ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 21h05 ngày 23/2, lực lượng đặc nhiệm Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé tuần tra trên địa bàn. Khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ phát hiện Nguyễn Trường Khanh điều khiển xe gắn máy biển số 59G1-998.87, Nguyễn Thành Nhân điều khiển xe máy 51L1-5667 và Hà Trọng Nguyên điều khiển xe máy 52P6-6393 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. 

Qua kiểm tra phát hiện ở thắt lưng phía trước bụng Khanh có một khẩu súng rulô màu trắng cùng 5 viên đạn. Tổ kiểm tra khống chế đối tượng thu giữ tang vật, đưa 3 đối tượng về trụ sở Công an phường Bến Nghé lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 1, các đối tượng quanh co, chối tội, không khai báo thành khẩn. Đến 7h00 ngày 24/2, Công an Quận khai thác được địa chỉ của các đối tượng trên và khẩn trương tiến hành khám xét 3 nơi ở của đối tượng nhưng không thu thập được chứng cứ khác.

Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ nhạy bén, đến 21h cùng ngày, Đội CSĐTTP-TTXH đã buộc các đối tượng phải khai nhận: khẩu súng trên do tên Đỗ Hồng Châu (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 40/276 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp; ngụ tại 58/3A3 tổ 39, KP3, P.Thạnh Xuân, Q.12) đưa cho tên Khanh nhằm mục đích phòng thân.

Ngày 24/2, ba đối tượng trên cùng với 3 đối tượng khác (trong đó có tên Châu) đi mua ma túy (đá) ở quận 4, trên đường đi về thì bị bắt. Riêng Châu và hai tên còn lại (chưa rõ lai lịch) đã chạy thoát.

Xác định được thông tin trên là có cơ sở và khá quan trọng, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, khoảng 23h00 đêm 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã khám xét khẩn trương nơi ở của Đỗ Hồng Châu tại 58/3A3, tổ 39, KP3, P.Thạnh Xuân, Q.12 thu giữ thêm: 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng P64, 1 băng tiếp đạn R16 chứa đầy đạn, 1 dao bấm, 1 cân tiểu ly, một số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp, 1 hộp chứa nhựa khoảng 20cm, cao 30cm chứa chất bột màu trắng, 1 bịch chứa chất bột màu trắng.

Đến sáng 25/2, Đội CSĐTTP-TTXH đã khám xét xong nhà đối tượng Châu và áp giải các đối tượng về Công an quận. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và truy xét 3 đối tượng còn lại để xử lý.

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Công an quận 1 báo cáo thành tích 

Phát động phong trào học tập Công an quận 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho biết khi nghe báo cáo về chiến tích phá đường dây sản xuất ma túy của Công an quận 1 ông cảm thấy rất vui mừng và yêu cầu UBND TP phải có sự khen thưởng động viên, khích lệ tinh thần.

Ông Thăng đánh giá cao tinh thần phối hợp giữa các đơn vị Công an quận 1 đã chủ động, tích cực đi đến cùng để điều tra vụ việc. Qua vụ việc này cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra kiểm soát liên tục 24/24h. Ông cũng chỉ đạo UBND TP cần tạo điều kiện, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho lực lượng công an để họ tiếp tục thực hiện việc tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm trấn áp tội phạm.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Công an TP phát động phong trào nêu gương, học tập Công an quận 1 trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm ra các đơn vị khác trong ngành. 

“Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm. Mục tiêu là nhằm xây dựng một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một nơi đáng sống cho người dân Việt Nam và bạn bè, du khách nước ngoài”, Bí thư Thăng nói.