Bí thư Thành Ủy TP Đinh La Thăng: "Công nghệ cao phải gắn với thực tiễn"

(VOH) - Sáng 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM (SHTP).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM 

Hạ tầng còn khó khăn

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý SHTP cho biết Khu công nghệ cao (CNC) TPHCM có tổng diện tích 913ha, là một trong 3 Khu CNC quốc gia do Chính phủ thành lập năm 2002.

Sau hơn 13 năm thành lập, đến nay đã cấp 84 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 5.419 tỉ USD, trong đó có nhiều tập đoàn lớn có tên tuổi trên thế giới như Intel, Nidec, Samsung, Jabil, Datalogic, Sonion…

Đến nay đã có 48 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo tạo việc làm cho khoảng 24.000 người.

Theo ông Quốc, khó khăn hiện nay là hệ thống hạ tầng giao thông vào Khu công nghệ cao chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Nguồn vốn cấp cho nghiên cứu khoa học công nghệ còn rất thấp.

Công nghệ cao phải gắn với thực tế

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, Ban quản lý Khu công nghệ cao cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư bởi so với các địa phương (Bắc Ninh, Thái Nguyên) thì vốn đầu tư vào Khu công nghệ cao TPHCM còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Trong chiến lược phát triển, cần đưa ra mục tiêu cụ thể, năm nay thu hút bao nhiêu doanh nghiệp, nguồn vốn bao nhiêu. Trong 5 năm tới thu hút bao nhiêu doanh nghiệp chứ không nói chung chung.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị việc thu hút các lĩnh vực khoa học công nghệ phải gắn với thực tiễn sản xuất, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, công ăn việc làm cho người dân.

Về kết cấu hạ tầng cho khu CNC, Bí thư Thăng yêu cầu sở, ngành phải chủ động hơn nữa, kêu gọi, thu hút các nguồn vốn xã hội hóa chứ không trông chờ vào ngân sách.