Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Tuyến metro số 1 là biểu tượng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

(VOH) - Chiều 11-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp thân mật Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2023 kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bí thư Thành ủy cho rằng dự án metro số 1 là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM, đây sẽ là điểm sáng, tạo niềm tin từ đó triển khai hiệu quả các tuyến metro tiếp sau.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Tuyến metro số 1 là biểu tượng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 1
Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tặng quà cho Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa TP.HCM và Nhật Bản còn rất lớn. Hy vọng ông Yoshihide trên cương vị cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước và giữa TPHCM với các đối tác, địa phương của Nhật Bản.

Bí thư Thành ủy cũng cảm ơn chính phủ, nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam và TP.HCM trong đợt dịch COVID-19.

Đáp lại, ông Yoshihide hy vọng thành phố sẽ quan tâm giải quyết các vướng mắc để dự án này sớm đi vào hoạt động ngay trong năm 2023, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế.

Ông Yoshihide đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Nhật - Việt tại thành phố vào tháng 2 tới, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, vì quyền lợi chung của nhân dân hai nước.

Nguyên thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giữa TP.HCM với các địa phương của Nhật. Ông hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới.